Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần VI - Chương 1
Chuyện Trò Về Kiến Thức Tình Dục

Bạn có biết không?
 Tư thế giao hợp nào khó thụ thai nhất?
 Tình dục của nam mạnh hay nữ mạnh?
 Giao hợp bao nhiêu lần là thích hợp?
 Chọn thời gian giao hợp vào lúc nào tốt hơn?
 Có những loại bệnh tình dục nào?
 Trong thời gian vợ mang thai có được giao hợp không?
 Tình dục của nữ trong thời gian mang thai mạnh lên hay yếu đi?
 Có cách tránh thai nào tuyệt đối vô hại không?
1 Tính Giao, Có Biết Chăng
"Người ta không phải mới sinh ra đã biết mà phải học mới biết", đó là một chân lý ai cũng biết nhưng nếu đem áp dụng vào sinh hoạt tình dục thì nhiều người sẽ thấy không phải như vậy. Đến con vật còn biết giao phối huống chi con người là đấng tối linh của vạn vật, chả lẽ còn phải học mới biết sinh hoạt tình dục hay sao?
Đáng tiếc sự thực lại đúng là như vậy. Người là một loài động vật xã hội hoá, trình độ xã hội hoá càng cao thì bản năng động vật càng nhiều. Đó là tiến bộ của văn minh, mà cũng có thể nói là sự dị hoá (đổi khác) của văn minh. Vì vậy có những kẻ sĩ học cao vẫn không biết âm đạo ra làm sao, lấy nhau vài chục năm mà vẫn cứ nhét vào lỗ niệu đạo, thấy vợ không có chửa thì lấy làm lạ lắm.
Đó không phải là chuyện tiếu lâm mà là phản ánh tính mâu thuẫn của văn minh nhân loại. Con cái đến thời kỳ động tình biết chủ động khoe cơ quan sinh dục với con đực, lại còn biết dùng mùi để hấp dẫn, có khi cơ quan sinh dục còn thay đổi màu sắc để con đực dễ nhìn thấy. Loài người không thể hiểu hết mọi điều đó, hơn nữa còn làm cho tình dục thành một chuyện thần bí, làm cho hoạt động sinh lý của cơ năng bình thường trở thành mù mịt bí hiểm. Cho nên không tránh được có người chẳng biết cơ quan sinh dục là cái quái gì. Ở nước ngoài đã có người mở lớp huấn luyện tân hôn, tổ chức giảng bài cho nam nữ mới kết hôn, dạy họ các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sinh hoạt tình dục. Có khi họ còn biểu diễn động tác mẫu hoặc dùng băng ghi hình để tăng thêm hiệu quả học tập. Qua điều tra được biết 90% số cặp vợ chồng đã học đều có cuộc sống tình dục hoà thuận. Do đó thấy trước khi sinh hoạt tình dục, có hiểu biết về giải phẫu giới tính và sinh lý giới tính của bản thân mình và bạn đời là một tiền đề tất yếu tạo ra niềm vui trong sinh hoạt tình dục.
Sinh hoạt tình dục đại thể bao gồm hai mặt: tri thức về giải phẫu giới tính và tri thức về sinh lý giới tính. Ngoài ra trước khi sinh hoạt tình dục còn cần biết kết quả của nó. Ví dụ bạn muốn thụ thai thì phải biết quy luật rụng trứng của phụ nữ, nắm được khoảng thời gian dễ thụ thai nhất. Nếu bạn chưa muốn có thai thì phải biết thường thức tránh thai, tác dụng và cách sử dụng thuốc tránh thai, dụng cụ tránh thai. Sinh hoạt tình dục còn có thể gây ra một hậu quả xấu nữa, đó là bệnh phong tình. Có rất nhiều loại bệnh tật liên quan đến sinh hoạt tình dục, các bạn đọc cũng nên biết đôi chút.
Nói về giải phẫu giới tính, ta thường hiểu biết nhiều hơn về bộ phận sinh dục ngoài và hiểu biết ít hơn về bộ phân sinh dục trong. Do không biết vị trí thật chính xác của bộ phận sinh dục nên có nhiều chuyện tức cười trong đêm tân hôn. Về mặt tính giao mà nói, bộ phận sinh dục trong có vẻ không quan trọng lắm nhưng cũng không thể lờ đi không biết. Nhất là khi bạn muốn tính giao hữu hiệu (tức mang thai) thì lại càng cần biết đến.
Thụ thai là sự kết hợp tế bào sinh dục của hai giới, những người bình thường đều có khả năng truyền dẫn tinh trùng và trứng. Nữ có hai buồng trứng, mỗi buồng có khoảng 20 vạn trứng chưa chín, kể từ tuổi thanh xuân dậy thì mỗi tháng rụng trứng một lần. Nói chung, thời gian rụng trứng nằm vào giữa hai kỳ kinh nguyệt. Nói một cách chính xác, trứng rụng 14 ngày trước khi thấy kinh. Ví dụ chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày và hành kinh rất đều, thì sau khi thấy kinh 14 ngày là rụng trứng. Vì vậy thời gian dễ thụ thai là vào khoảng 15 ngày sau khi thấy kinh, trong đó ngày thứ 13 và 14 là dễ thụ thai nhất. Nếu
Hiểu biết như vậy vẫn chưa đủ. Giao hợp trong thời kỳ rụng trứng chỉ là có khả năng thụ thai mà thôi chứ không phải là bách phát bách trúng. Một lần xuất tinh của nam có tới vài trăm triệu tinh trùng nhưng chúng chỉ chui vào âm đạo, còn trứng rụng lại nằm ở bộ phần thô giáp của ống dẫn trứng. Tinh trùng muốn gặp được trứng còn phải có một cuộc hành quân cấp tập gian khổ, phải qua một số của cải quan trọng từ âm đạo qua cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng rồi mới kết hợp được với trứng. Trong khoảng thời gian đó phần lớn tinh trùng chết đi, chỉ còn khoảng 200 tinh trùng vào đến vị trí thụ tinh. Sau khi biết được nguyên lý thụ tinh, bạn có thể áp dụng biện pháp tương ứng, theo dõi vài chu kỳ hành kinh, suy ra thời gian rụng trứng, do đó mà nắm được thời cơ thụ thai.
Khi giao hợp còn phải chú ý đến tư thế. Tử cung nghiêng về phía sau không tiện cho tinh trùng tiến vào, sẽ khó thụ tinh. Tư thế tốt nhất là chồng nằm trên, vợ nằm ngửa, hai chân dang ra hơi cong, như vậy tinh dịch dễ chảy vào cửa tử cung, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng đi sâu vào trong. Sau khi giao hợp, vợ nên nằm ngửa trên giường một tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa để tinh trùng có đủ thời gian đi vào ống dẫn trứng. Sau khi tính giao, vợ không nên đi tiểu ngay để tinh trùng không thể theo nước tiểu trôi ra ngoài. Có những cặp vợ chồng lấy nhau đã vài năm, cơ quan sinh dục của hai người không có bệnh tật gì, sinh hoạt tình dục rất bình thường, thế mà lại không thụ thai. Đó là do thời gian và tư thế giao hợp không đúng gây ra.
Ta có thể suy luận ngược lại, vợ chồng chưa muốn có con nên dùng phương pháp giao hợp tư thế ngồi là sẽ giảm bớt được khả năng thụ thai. Nếu hai vợ chồng khéo phối hợp thì áp dụng tư thế
Hiểu biết khả năng của cơ quan sinh dục cũng là việc hết sức quan trọng, nếu không sẽ bị giảm sút khoái lạc tình dục thậm chí có thể gây ra hậu quả xấu. Có một anh chồng tình dục rất mạnh và hay nổi cơn hưng phấn đột ngột, nhanh chóng. Mỗi khi hứng lên là anh ta vội cuống lên. Có khi vợ đang ngủ say, chưa được chuẩn bị đã bị anh ta làm tình. Mỗi lần giao hợp, chị vợ đau đớn, kêu rên có khi đau quá hét lên nhưng anh chồng vẫn không chịu điều tra kỹ nguyên nhân mà còn trách vợ làm bộ. Thời gian trôi đi, chị vợ sợ tính giao như cọp, bèn làm một cái xi líp bằng da bó sát vào hạ bộ, buộc chặt bằng dây da, phòng khi bị chồng hành tội. Nếu anh chồng này hiểu biết chút ít về tri thức sinh hoạt tình dục thì có thể tránh được tình trạng này. Trong âm đạo không có tuyến nội tiết nhưng khi hưng phấn tình dục vẫn chảy ra một thứ dịch thể có tác dụng làm trơn để dễ giao hợp và bảo vệ cho vách âm đạo không bị tổn thương. Nếu dịch thể đó chảy ra không đủ thì cần bơm vào âm đạo một loại thuốc nhờn. Anh chồng này không chuẩn bị gì, khi âm đạo vợ chưa chảy ra đủ dịch thể làm trơn đã vội giao hợp nên vợ mới đau đớn, do đó sinh ra tâm lý sợ giao hợp và đã xảy ra câu chuyện về cái xi líp da nói trên.
Đối với vùng mẫn cảm tình dục, người ta thường không biết đến nơi đến chốn. Tất cả các chỗ mẫn cảm với tình dục như bộ phận sinh dục, miệng, môi, vú đều được nhớ kỹ, nhưng có những chỗ mẫn cảm khác mà không phải ai cũng biết, như sau vành tai, gáy, lòng bàn chân. Kích thích những nơi đó có hỉệu quả rất tốt. Ngoài ra một số đầu xương của nam giới như vùng quanh hậu môn cũng rất mẫn cảm tình dục, ở nữ cũng vậy. Nhiều chuyên gia y tế khi trị bệnh tình dục đều giới thiệu phương pháp vừa giao hợp vừa vuốt ve bộ phận đó cho bệnh nhân. Vùng mẫn cảm tình dục còn được tiếp tục phát triển trong thực tiễn sinh hoạt tình dục, tạo thành các vị trí mẫn cảm đặc biệt khác người. Lông mày về mặt sinh lý không có liên quan gì đến tình dục, nhưng có những cặp vợ chồng thích cọ lông mày vào nhau để kích thích tình dục và thường có thể gây ra cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng, trở thành một động tác chuẩn bị trước khi làm tình.
Về tri thức sinh lý như cao trào tình dục, chu kỳ hứng tình, biến đổi sinh lý của cơ quan sinh dục và biến đổi sinh lý toàn thân trong quá trình sinh hoạt tình dục, không những mọi người ít biết mà ngay cả các chuyên gia tình dục gần 30 năm nay mới biết rõ. Và có một số vấn đề đến nay vẫn chưa kết luận được, còn đang tranh cãi.
Tri thức sinh lý tình dục có tác dụng thiết thực nhất là vuốt ve, sờ mó là gì và vuốt ve sờ mó như thế nào. Vuốt ve sờ mó là chỉ một động tác gây hưng phấn tình dục. Đối tượng của nó nói chung là các cặp làm tình với nhau, nhưng có khi là tự mình làm như thủ dâm chẳng hạn. Có thể tuỳ theo các góc độ khác nhau để phân loại việc này. Có những động tác tương ứng với ngôn ngữ, ví dụ những lời tình tứ dịu ngọt và thuộc về kích thích bằng ngôn ngữ, những động tác tay đầy sức quyến rũ hoặc một ánh mắt đầy tình cảm là thuộc về động tác. Có những động tác vuốt ve trực tiếp tương ứng với vuốt ve gián tiếp, ví dụ vuốt ve tay đối phương là thuộc về động tác gián tiếp còn sờ mó vuốt ve các bộ phận nhạy cảm tình dục của đối phương là thuộc về động tác trực tiếp. Lại còn có động tác nhẹ và động tác mạnh, nói chung động tác chậm rãi, nhẹ nhàng là thuộc về động tác nhẹ nhàng, còn động tác mạnh và gấp là thuộc về động tác mạnh. Lại có yếu tố nội tại và yếu tố ngoại lai, bạn khác giới vuốt ve, sờ mó là thuộc về yếu tố nội tại, còn sự kích thích của màu sắc, âm thanh và ánh sáng đèn là thuộc về yếu tố ngoại lai.
Khoái cảm do vuốt ve gây ra không có tiêu chuẩn đánh giá, thường có liên quan với nhân tố tâm lý, kinh nghiệm đường đời, trình độ tu dưỡng, do đó có đặc điểm là khác nhau tuỳ theo từng người. Ví dụ có một câu nói tình tứ văn hoa có thể làm cho người sành văn học xúc động nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với người không am hiểu văn học. Do nguyên nhân này nên nhiều người có sở thích riêng đối với việc vuốt ve tình dục. Cũng như chuyện ăn uống vậy, người thích ăn mặn, kẻ thích ăn nhạt, người thích ăn cay, kẻ thích chua, mỗi người đều có khẩu vị riêng. Có người chỉ thích vuốt ve một bộ phận nào đó, thậm chí hình thành phản xạ có điều kiện, cứ chạm vào đó là hứng tình. Có lẽ đó là nữ giới có tâm lý tình dục phức tạp hơn, cảm nhận tình dục chậm rãi hơn. Thậm chí khi bộ phận ưa thích đó không thuộc khu vực mẫn cảm tình dục. Ví dụ có người điều tra phát hiện một chị vợ cứ hễ chồng bóp mạnh vào kẽ giữa ngón tay út và ngón tay đeo nhẫn là hứng tình muốn giao hợp ngay.
Sở thích trong vuốt ve còn có một số trường hợp đặc thù khác nữa. Trong một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đài Loan, tác giả đã viết một đoạn như sau: Một bác đồ tể cứ mỗi khi làm tình là bắt vợ phải hét lên vì bác cảm thấy hét như vậy sẽ kích thích tình dục, hét càng to càng khoái. Nếu vợ không hét là ăn đòn. Chuyện tình dục của họ, hàng xóm ai cũng biết, cứ nghe thấy tiếng chị vợ hét là họ biết ngay vợ chồng bác đồ tể đang làm tình. Về chuyện vuốt ve, còn có vấn đề tiếp nhận. Một bên dùng vuốt ve để phát ra một loại thông tin, đó mới chỉ là ý muốn đơn phương, nếu đối phương không hiểu hoặc không tiếp nhận thì chỉ là kích thích vô ích hoặc chỉ là truyền tin vô hiệu. Vì vậy trước khi vuốt ve sờ mó cần tính đến hai nhân tố sau:
1 Đối phương có hiểu được không.
2 Đối phương có tiếp nhận không.
Sinh hoạt tình dục không chỉ là hoạt động thân thể mà còn xen lẫn với tình cảm rất dồi dào. Vì muốn biết đối phương có hiểu và tiếp nhận không thì thường không thể chỉ dựa vào hỏi han trực tiếp (nữ giới phần lớn ghét lối hỏi han này) mà cần quan sát tỷ mỉ, thăm dò cẩn thận. Chớ có làm tàn lụi hết hưng phấn tình dục mà hai bên đã tạo ra được khiến cho hưng phấn biến thành ngán ngẩm vô vị. Gặp trường hợp này, phía vợ nên khéo léo một chút, có thể cố ý hoặc vô tình gợi mở để chồng chủ động, ngoài ra có thể gián tiếp tỏ cho chồng biết mình đã làm vệ sinh hạ bộ sạch sẽ để anh ta yên tâm. Ngược lại người chồng cũng phải làm như vậy. Giả thiết anh chồng tìm được một phương pháp vuốt ve sờ mó mới và muốn vận dụng vào sinh hoạt tình dục, vậy tốt nhất chớ có vội vàng. Phải lựa lúc vợ đã hứng tình khá cao rồi mới dùng ngôn ngữ hoặc động tác để thăm dò. Nếu vợ không phản đối mạnh hãy làm. Nếu thấy vợ tỏ vẻ khó chịu thì phải thôi ngay, tìm cách khác.
Chuyên gia tư vấn thường gặp các trường hợp sau. Có một phụ nữ trung niên mếu máo đến Phòng tư vấn kể lể nỗi niềm. Thì ra ông chồng không hiểu học ở đâu được một phương pháp mới cứ khăng khăng dò thử làm với vợ. Bà vợ không muốn chồng mất vui nên miễn cưỡng đồng ý. Sau khi làm thử, ông chồng thích lắm rồi cứ thế mà làm mãi. Mỗi lần giao hoan xong, bà vợ lại gạt lệ khóc thầm vì cho rằng phương pháp đó không phải là cách làm của người đứng đắn, chỉ có gái điếm mới làm như vậy. Chồng áp dụng phương pháp đó chứng tỏ đã thiếu tôn trọng vợ. Đó là điều làm cho bà vợ đau lòng rơi nước mắt. Ví dụ này cho thấy vuốt ve cũng có tính hai mặt, vận dụng tốt sẽ làm tăng thêm khoái cảm tình dục, vận dụng không tốt lại làm hỏng sinh hoạt tình dục rồi tiếp đó làm tổn thương quan hệ vợ chồng.