Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 7
Tệ Tụt Quần Và Tệ Nhìn Trộm (Nghiện Khoe Hạ Bộ, Nghiện Nhìn Trộm Hạ Bộ)

Ngoài các hành vi biến tướng tình dục đã trình bày ở trên còn có chứng bệnh nghiện khoe hạ bộ và nghiện nhìn trộm hạ bộ. Tệ tụt quần là dùng hình thức công khai hoặc bán công khai để lộ bộ phận sinh dục của mình trước mắt người khác nhằm đạt được khoái cảm tình dục, chỉ nam giới mới mắc tệ này. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát Mỹ, đây là một trong những hành vi dâm ô xảy ra nhiều nhất ở Mỹ, mỗi năm có hàng chục vạn người bị giam giữ vì tội tụt quần. Bọn này thường đi lang thang khắp nơi hoặc nấp ở một chỗ kín đáo, thấy có con gái đi qua là tụt quần ra để lộ bộ phận sinh dục rồi làm những động tác đê tiện: Chúng hay hoạt động về ban đêm, khi có cơ hội là dùng đèn pin soi sáng hạ bộ của mình trước mặt phụ nữ. Có tên còn lén vào toa lét nữ nhìn trộm. Mục đích của chúng không phải là tính giao thực sự mà là tìm hiểu khoái cảm qua tiếng kêu thét hoặc nguyền rủa của phụ nữ. Chúng còn thích mạo hiểm tình hình căng thẳng, càng dễ bị bắt thì chúng cảm thấy hồi hộp và qua đó được hưởng khoái cảm càng mạnh. Trạng thái tâm lý đó làm cho bọn chúng mê mẩn tâm thần, có khi bất chấp nguy hiểm bị bắt, bị đòn, cứ mù quáng làm liều.
Tệ nhìn trộm cũng chỉ thấy ở nam giới. Bọn người này bản thân không có yêu cầu tình dục bình thường tránh tiếp xúc tình dục với phụ nữ, cam chịu mạo hiểm và tốn công sức lớn để nhìn trộm được phụ nữ khoả thân hoặc cảnh tượng nam nữ tính giao. Tục ngữ gọi là “bọn dòm trộm", tiếng Anh gọi là “thằng Tom dòm trộm" đều là chỉ ý này. Thông thường họ vừa nhìn trộm vừa thủ dâm. Có người do không được thoả mãn sinh lý nhất thời hoặc khá đạo đức cũng có thể làm trò này nhưng không thuộc về bệnh biến tướng tình dục do tâm thần không bình thường. Bọn nhìn trộm hạ bộ không hành động táo bạo như bọn tụt quần khoe hạ bộ. Chúng thường hành động lén lút, rất khó phát hiện. Ví dụ có một tên nghiện nhìn trộm làm việc ở nhà tắm, biết được một cống ngầm dẫn tới buồng tắm nữ, thế là hắn lẻn xuống đó nhìn lên. Sau này nếu hắn không bị bắt về tội trộm cắp tự thú khai ra thì vĩnh viễn không ai biết bí mật nhìn trộm đó. Có một tên nghiện nhìn trộm khác làm việc ở khách sạn. Buồng trực ban của hắn sát với buồng cô dâu chú rể. Hắn đã lén đục một lỗ nhỏ qua tường đợi khi có cặp vợ chồng tân hôn đến nghỉ qua đêm sẽ dòm qua lỗ đó. Bình thường hắn treo một bức tranh che kín lỗ thủng, rất khó phát hiện ra bí mật này.
Có khi bọn nhìn trộm hạ bộ mất tỉnh táo cũng làm liều. Ví dụ có một tên mặc giả làm phụ nữ, trà trộn vào buồng tắm của nữ. Hắn không dám thủ dâm mà chỉ kiếm cơ hội nhìn sát gần hạ bộ nữ. Hắn làm được vài lần như vậy, mỗi lần vào không cởi quần áo ra tắm mà chỉ ngó nhìn khiến người ta sinh nghi, cuối cùng đã phát hiện ra và chặn đứng được tội lỗi của hắn.
Nguyên nhân sinh ra hai tệ nạn nói trên đến nay vẫn chưa rõ, có người cho rằng nó có liên quan với chuyện tình trắc trở, sinh ra lo buồn và cấm dục. Nhóm Makkel nghiên cứu phát hiện hai biến tướng này có liên quan với thủ dâm. Ông đã điều tra nhiều trường hợp nhận thấy căn nguyên hình thành mối quan hệ phản xạ có điều kiện giữa tệ tụt quần, tệ nhìn trộm và hưng phấn tình dục nhiều khi chỉ là rất ngẫu nhiên, nếu sau này không có thêm hành vi thủ dâm và coi sự việc ngẫu nhiên đó là một nội dung mường tượng tình dục trong thủ dâm thì có thể sẽ không hình thành hai thói xấu nói trên.
Makkel đã giới thiệu hai trường hợp sau. Hai người nghiện khoe hạ bộ có lai lịch giống nhau, khi còn trẻ một lần đi tiểu ở chỗ không kín đáo lắm, bất chợt có một cô gái đi qua. Thế là họ cuống cà kê, vội vàng bỏ đi luôn. Lúc đó họ không hề có tý chút tình dục nào, nhưng sau này khi thủ dâm thì họ lại tự nhiên nghĩ đến cảnh tượng gặp cô gái. Từ đó về sau ý nghĩ khoe hạ bộ và hưng phấn tình dục liên kết với nhau, lâu ngày diễn biến thành tệ tụt quần khoe hạ bộ.
Một ví dụ khác nữa, có một chú nhóc 17 tuổi, hôm đó đi qua cửa sổ nhà nọ bỗng nảy ra ý định tò mò, trèo lên nhòm. Lúc đó rèm cửa không che kín, có chỗ hở. Chú nhìn thấy một cô gái đang thay quần áo. Cô gái không biết bên ngoài có người nhìn trộm, cởi quần áo xong cứ đi đi lại lại trong buồng, mặt quay về phía chú bé. Chú nhóc cảm thấy ngượng nghịu vội bỏ đi luôn. Từ đó về sau hình ảnh cô gái khoả thân cứ ám ảnh mãi trong đầu óc không sao xoá đi được. Khi chú nhóc không kiềm chế được đã thủ dâm, cảnh cô gái loã lồ lại hiện ra và làm cho hưng phấn tình dục càng mạnh mẽ, có khi nhờ đó mà đạt tới cao trào tình đục. Vài năm sau chú nhóc bị thất bại vài lần trong chuyện yêu đương và trở thành kẻ nghiện nhìn trộm hạ bộ phụ nữ.
Hai trường hợp nói trên đủ nói rõ việc hình thành tệ tụt quần và tệ nhìn trộm phần lớn là bắt nguồn từ sự phát triển tâm lý tình dục và kiểu loại hành vi tình dục từ thuở thanh thiếu niên. Trong giai đoạn đó nếu đã xuất hiện mầm mống tình dục bị sai lệch, tạo thành mối liên hệ giữa tâm lý tình dục khác thường với sinh lý tình dục thì sẽ trở thành biến tướng tình dục về sau. Nhận thức này rất có ý nghĩa đối với việc dự phòng và điều trị bệnh biến tướng tình dục. Biến tướng tình dục là một thử bệnh nếu sớm xoá bỏ được nguồn gốc sinh bệnh, giữ vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho tốt thì có thể xoá bỏ thứ bệnh đó từ khi mới còn là mầm mống. Nó còn là một thứ bệnh về tâm lý, nếu tìm được nguyên nhân hình thành ngay từ lúc khởi đầu thì sẽ dễ chừa hơn rất nhiều.
Trong các bệnh biến tướng tình dục, có một loại nghe kinh người là dâm ô giết người, nghiện tình dục với xác chết và nghiện tình dục với động vật. Cưỡng dâm và giết chết đối phương gọi là dâm ô giết người, chỉ nam giới mới phạm tội này và cũng cực hiếm xảy ra. Đây là sự phát triển cực đoan của tệ nghiện hành hạ sắc dục. Đôi khi bọn nghiện hành hạ sắc dục có thể dày vò đối phương đến chết, ví dụ có tên thích làm đối phương nghẹt thở trong khi tính giao, quá tay gây chết người, nhưng đây vốn không phải là chủ tâm giết người. Bọn dâm ô giết người lại khác, khoái lạc tình dục của chúng không chỉ hạn chế ở chỗ tính giao mà còn ở chỗ giết người, đối phương dãy giụa trước khi chết có thể làm chúng thích thú. Có khi thủ đoạn giết càng tàn bạo, đối phương chết càng khủng khiếp thì chúng càng khoái lạc Bên Mỹ đã bắt được một tên dâm ô giết người, hắn đã giết chết ngót trăm phụ nữ giết xong có khi còn làm thịt, có khi ăn cả thịt người. Hắn kể lại sau khi bị bắt: "Tôi cảm thấy thịt người ngon cực, nhất là thịt các bé gái”. Loại biến tướng tình dục này gây nguy hại cực lớn cho xã hội, xử lý vụ việc này không còn là vấn đề tên tội phạm có chủ tâm giết người hay không mà dứt khoát phải xử tội hắn theo pháp luật. Tên dâm ô giết người nói trên đã bị xử như một tội phạm cực kỳ hung ác.
Nghiện tình dục với xác chết là tìm cách thoả mãn tình dục với xác chết, chỉ nam giới mắc chứng này và cũng cực kỳ hiếm có, thường khi theo bệnh tâm thần. Loại người này thường dùng thủ đoạn ăn trộm xác chết để thoả mãn tình dục với xác chết. Nghiện tình dục với động vật cũng ít thấy, loại người này tìm cách thoả mãn tình dục bằng cách giao cấu với con vật, nam và nữ đều có thể mắc chứng này. Nam giới mắc chứng này thường tìm cách thoả mãn tình dục bằng cách nghịch con vật, ít khi thực sự giao cấu. Có một số nam giới bị ức chế nghiêm trọng, tâm lý lệch lạc, cũng có thể thích giao cấu với động vật. Loại bệnh này dễ chữa hơn bệnh nói trên, sau khi đã có quan hệ tình dục bình thường sẽ tự khắc phục được. Nữ mắc chứng này ít thấy, thực sự giao cấu với con vật càng ít. Hiện tượng này thường có ở các tiểu thư khuê các cấm cung trong nhà lâu ngày không được sinh hoạt tình dục. Nó là sản phẩm của một thời đại nhất định, trong một điều kiện lịch sử nhất định. Muốn điều trị bệnh này trước tiên phải cải tạo lại hoàn cảnh khách quan.
Loạn luân cũng được coi là một biến tướng tình dục trong xã hội hiện đại. Đây không phải là chuyện đối tượng tính giao hoặc phương thức tính giao quái gở mà là hành vi tình dục giữa những người trong cùng gia đình, họ hàng thân thích, không được xã hội dung thứ. Việc cấm loạn luân với thành viên nào có khác nhau tuỳ theo tập tục xã hội và dân tộc. Ở Trung Quốc chuyện tình dục giữa thân thích trực hệ và thân thích họ bố hoặc mẹ đều bị coi là loạn luân. Ở một bộ lạc nguyên thuỷ, hành vi tình dục giữa hai bố con, hai anh em không bị coi là loạn luân, giữa những người thân thích lại càng không bị chê trách. Ngàn cấm hành vi thuộc loại này là vì mục đích của xã hội. Loạn luân có thể gây ra hiềm khích trong gia đình, thân tộc, phá hoại sự đoàn kết. Cần khuyến khích lấy người không có quan hệ thân thích để tăng thêm thế lực cho dòng họ, mang lại nhiều lợi ích khác nhau.
Thủ dâm có khi cũng trở thành một thứ biến tướng tình dục. Nó cũng là một hành vi tình dục, thường thấy ở thanh niên nam nữ chưa kết hôn. Phần lớn bọn họ không thuộc về chứng biến tướng tình đục. Nhưng nếu do sợ có quan hệ với người khác giới mà đam mê thủ dâm hoặc thủ dâm có khi theo tâm lý xấu hổ, phạm tội lỗi do đó gây ra khiếm khuyết nghiêm trọng về nhân cách thì lại là biến tướng tình dục. Nói chung sau khi kết hôn hoặc khi đã được thoả mãn tình dục đầy đủ thì họ sẽ hết thủ dâm. Nhưng người thủ dâm do biến tướng tình dục thì sau khi kết hôn vẫn không từ bỏ được thói này. Họ không cảm thấy khoái lạc lắm khi tính giao với bạn đời mà chỉ thủ dâm mới đạt được cao trào.
Biến tướng tình dục còn một số biểu hiện nhẹ nhàng hơn. Đó là thói quen vãi phân vãi đái. Đây là một thứ ý muốn kết hợp chặt chẽ với khoái lạc tình dục, cứ khi tính giao là có ý muốn ị và tiểu ra người đối phương hoặc bản thân mình, qua đó thấy khoái lạc, nhưng không nhất thiết là làm thật chuyện đó.
Chứng nghiện cọ sát là một loại biến tướng tình dục chỉ thích cọ sát một bộ phận nào đó trên cơ thể mình vào cơ thể người khác giới, do đó mà được khoái cảm tình dục. Thủ đoạn của nam X mắc bệnh này thường len lỏi vào chỗ đông người, như trên xe buýt hoặc cửa hàng, lên đứng sát sau phụ nữ, cọ sát bộ phận sinh dục vào người phụ nữ đó rồi xuất tinh.
Chứng dâm ngôn: là một loại biến tướng tình dục chỉ thích nói hoặc nghe chuyện dâm đãng để thoả mãn tình dục, những người này không nhất thiết phải có quan hệ tình dục nhưng thích nói chuyện dâm ô trước mặt phụ nữ để được khoái lạc, lời nói càng dâm ô càng khoái lạc. Ở nước ngoài có người chuyên môn bỏ tiền ra thuê các cô gái đến nghe mình nói chuyện khiêu dâm. Một số người lại có thói xấu khác thường như thích đốt nhà, thích trộm cắp, nếu làm như vậy mà có hưng phấn tình dục thì cũng coi là biến tướng tình dục.
Ở trên chúng tôi đã giới thiệu nhiều loại hình biến tướng tình dục nhưng trong cuộc sống thực tế biểu hiện của các chứng tật đó không đơn giản như vậy. Thông thường có vài loại biến tướng tình dục đồng thời xuất hiện ở một con bệnh. Ví dụ kẻ đồng tính luyến ái lại mắc cả thói nghiện tình dục với trẻ em, kẻ đồng cô đồng cậu lại có cả thói nghiện cải trang, kẻ nghiện hành hạ sắc dục đồng thời nghiện cả thói dâm ngôn và ị, tiểu bừa bãi. Những sự biến đổi phức tạp như vậy không ảnh hưởng gì đến các phân tích cơ bản và cách điều trị biến tướng tình dục của chúng tôi. Trên mỗi con người mắc chứng biến tướng tình dục có thể xuất hiện một xu hướng chủ đạo, một căn bệnh chính, chỉ cần nắm chắc và đi sâu giải quyết cái đó thì cũng sẽ có thể làm tiêu tan các biểu hiện bất thường khác.