Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Phần XII - Chương 1
Các Giả Tưởng Về Giới Tính Và Tình Dục

Bạn có biết chăng?
 Nữ giới trong tương lai có còn kinh nguyệt không?
 Bộ phận sinh dục của loài người trong tương lai thay đổi không?
 Con người trong tương lai có phân biệt được nam hay nữ không?
 Sau khi chữa được bệnh AIDS, tệ đồng tính luyến ái lại tái phát thì làm thế nào?
 Con người trong tương lai nếu mắc chứng thiểu năng tình dục thì điều trị như thế nào?
 Liệu tương lai có phá bỏ thói quen giữ kín tình dục không?
 Hình thức gia đình trong tương lai có thay đổi không?
 Số người sống độc thân tương lai có tăng lên không?
Có người nói tình dục là một con quái vật hai đầu, một đầu cười một đầu khóc. Làm cho con người được khoái lạc nhất là nó mà làm cho con người đau khổ nhất cũng là nó. Đúng vậy, con người đã phải trả giá rất lớn cho sự khoái lạc tình dục, sự thiểu năng tình dục, biến tướng tình dục, bệnh phong tình và gần đây là bệnh AIDS, tất cả đều là những chuyện đau khổ, nhục nhã, thậm chí đẫm máu. Khi con người nhởn nhơ đắm mình trong khoái cảm xác thịt cực độ, rất ít khi nghĩ đến chuyện tình dục có cái gì không hay. Chỉ khi tính giao trở thành một tai nạn hoặc căn nguyên của tai hoạ người ta mới thốt ra những lời oán hận.
Cuộc sống của con người cần được tận thiện tận mỹ, sinh hoạt tình dục cũng phải như vậy. Con người là một loài động vật có đầu óc sáng tạo nhất, đã nhận thức được tầm quan trọng của tình dục đối với loài người, cũng đã thấy được nhiều chỗ chưa hoàn mỹ của nó, vậy phải dùng trí tuệ của mình làm cho nó hoàn mỹ. Do đó chúng ta nhìn về tương lai với một niềm hi vọng tràn trề.  
1 Đàn Ông Và Đàn Bà Trong Tương Lai
Đặc điểm giới tính của con người là do đặc trưng sinh lý quyết định. Điều đó thật dễ hiểu, có bộ phận sinh dục mới làm được động tác tính giao, có tay mới ôm ấp được có miệng mới hôn hít được. Nếu đặc trưng sinh lý của con người thay đổi thì hành vi tính giao cũng sẽ thay đổi. Điều này đã có tiền lệ trong lịch sử. Khi con người bắt đầu chuyển từ tư thế bò trên mặt đất sang tư thế đi lại đứng thẳng, đã xuất hiện tư thế tính giao mặt đối mặt, bụng áp bụng, từ đó vùng nhạy cảm tình dục đã phát triển ra toàn bộ phần chính diện của thân thể, chúng ta tuy chưa biết con người nguyên thuỷ đã sinh hoạt tình dục trước khi biết đi lại đứng thẳng như thế nào nhưng có thể khẳng định dứt khoát khác với hiện nay, có lẽ vùng nhạy cảm tình dục lại ở phần lưng. Nếu thân thể loài người lại biến động một lần nữa, đặc điểm tình dục của con người chắc chắn sẽ có biến động.
Có người lại cho đây là chuyện đùa, thân thể người ta vẫn sinh ra đã thế, làm sao lại thay đổi được? Nghĩ như vậy là không phù hợp với tiến hoá luận. Thân thể con người không phải là thiên thành bất biến mà là sản phẩm của hàng triệu năm tiến hoá, là kết quả thích nghi với môi trường sinh tồn. Môi trường sinh tồn bị phá hoại thì thân thể con người sẽ thay đổi. Theo dự đoán của các nhà tương lai học phương tây con người của thế kỷ 21 bất kể là nam hay nữ đều có thân thể thấp bé để thích nghi với môi trường không gian bị thu hẹp do nhân khẩu tăng mạnh. Lúc đó tiêu chuẩn của sắc đẹp sẽ có xu hướng thực tế và công dụng hoá. Nam nữ đều cạo trọc đầu, tai mắt sẽ phát triển để tăng thêm năng lực nghe nhìn. Vú của phụ nữ sẽ tẹt đi vì sửa nhiều hay ít không còn do bầu vú to hay nhỏ quyết định, mông sẽ mở hơn để dễ đẻ. Tạm thời chưa biết dự đoán đó có thành hiện thực không nhưng ít nhất nó cũng nói cho ta rõ một điều: con người sống trong thế giới đang biến động và có lý do để điều chỉnh lại thân hình của mình.
Trên thực tế, sinh lý của con người đang biến đổi thầm lặng từ từ. Ví dụ thời gian thấy kinh lần dầu tiên của phụ nữ chịu ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng, sinh sống, văn minh hiện đại nên con gái ở các nước phát triển thấy kinh ở tuổi sớm hơn so với con gái ở các nước thế giới thứ ba. Trước đây con gái thường thấy kinh lần đầu ở tuổi 13-14, nay đã có hiện tượng sớm hơn trong phạm vi toàn thế giới. Có nước đã có thống kê thấy cứ qua 10 năm lại sớm hơn 3 tháng. Có báo chí nói trong vòng 50 năm thấy kinh lần đầu sớm hơn 1 năm. Theo điều tra của một thành phố ở Hoa Bắc, tuổi thấy kinh lần đầu sớm nhất là 8 tuổi. Nếu cứ phát triển theo hướng này thì con người tương lai liệu có thể sẽ giống như người Tropulini trên đảo san hô bắc Tân Guinea từ thuở nhỏ đã biết tính giao hay không, nếu giả thiết đó là điều kiện thực thì quan niệm tình dục và hành vi tính giao của người hiện nay sẽ bị một cú sốc rất lớn.
Sự phát triển của khoa học hiện đại sẽ mang khả năng vô hạn cho con người làm thay đổi thân thể của mình. Sự biến đổi thân thể con người trước đây phải trải qua một thời gian dài lê thê, có tính chất thích nghi một cách tiêu cực. Khi con người hoàn toàn giải mã được bí mật di truyền, có thể tự do sáng tạo ra sinh mệnh mới thì sự biến đổi này sẽ mang tính chất tích cực, chủ động và rất nhanh. Đến lúc đó con người có thể hoàn toàn căn cứ vào nhu cầu thực tế để thiết kế lại hình hài bản thân.
Đặc điểm sinh lý của con người trong tương lai có thể thay đổi như thế nào, chúng tôi xin mạnh dạn giả tưởng như sau:
Con người tương lai khi mới sinh ra trong ngực đã lắp một bộ phận có khả năng kích thích vùng ngực, nâng cao trí tuệ và khống chế sự thay đổi của kích thích tố trong cơ thể. Nam và nữ sẽ không có thời kỳ mãn dục nữa, một loạt chứng bệnh sinh ra do kích thích tố bị rối loạn sẽ được loại bỏ. Bộ phận nói trên còn có khả năng giúp con người hiểu thấu tâm tư người khác, biết rõ họ cần gì, thích gì, nghĩ gì, giảm bớt hẳn tình trạng sinh hoạt tình dục bị lạc điệu.
Phụ nữ trong tương lai sẽ không còn kinh nguyệt. Số lần cần thụ thai và số lần rụng trứng chênh lệch nhau quá lớn, thật là một sự lãng phí, do đó trong tương lai chỉ rụng trứng khi nào muốn đẻ. Như vậy sẽ giảm bớt hẳn sự đau đớn của nữ trong sinh đẻ, loại bỏ được chuyện thụ thai ngoài ý muốn.
Đàn ông trong tương lai cũng sẽ không cứ tính giao là phải xuất tinh, xét mục đích của việc tránh thai hiện nay thấy tinh dịch không được hoan nghênh, con người đang tìm nhiều biện pháp giết chết tinh trùng. Đã như vậy thì không xuất tinh chẳng tốt hơn hay sao? Tương lai có thể lắp vào cơ thể đàn ông một cái túi nối tiền với ống dẫn tinh, bên trong đựng dịch thể sát tinh. Khi nào bên nam đạt tới cao trào tình dục sẽ phóng dịch thể đó vào âm đạo, vừa có khoái cảm lại vừa có tác dụng sát trùng, giúp cho bên nữ mạnh khoẻ.
Nếu giả tưởng nói trên được thực hiện, nhịp độ sinh hoạt tình dục của con người sẽ tăng mạnh. Đàn ông sẽ không phải tiêu hao nhiều vật chất như trước, không cảm thấy mệt nhọc và cũng không còn xuất hiện giai đoạn vô cảm nữa, vợ muốn là đáp ứng được ngay.
Bộ phận sinh dục của nữ cũng sẽ thay đổi. Niệu đạo sẽ nằm ở phía sau âm đạo, như vậy sẽ khó viêm bàng quang, lại dễ giữ vệ sinh sạch sẽ cho bộ phận sinh dục. Vị trí của âm vật sẽ gần với âm đạo hơn để khi làm tình sẽ được dương vật cọ sát kích thích nhiều hơn, do đó dễ đạt tới cao trào tình dục hơn.
Bộ phận sinh dục ngoài của nam sẽ có độ co dãn lớn hơn, khi mềm đi sẽ nhỏ hơn hiện nay, đồng thời có thể cùng với tinh hoàn thụt vào bên trong nên dễ hoạt động thể thao hơn. Độ cương cứng sẽ được điều chỉnh tuỳ theo ý muốn, do nhu cầu của bên nữ quyết định, tức là cỡ lớn nhất của dương vật phù hợp với dung tích lớn nhất của âm đạo, như vậy cả hai bên nam nữ sẽ đều được khoái cảm lớn nhất.
Vùng mẫn cảm tình dục của nam nữ sẽ rộng lớn hơn hiện nay nhiều, mức độ mẩn cảm cũng lớn hơn. Hai vợ chồng bình thường chỉ cần âu yếm vuốt ve nhau cũng đã có thể được khoái cảm khá lớn chứ không nhất thiết phải tính giao. Như vậy vợ chồng bình thường sẽ vuốt ve gần gũi nhau nhiều hơn so với hiện nay, tình cảm quý mến nhau sẽ tăng lên.
Đặc trưng giới tính thứ hai của con người sẽ thay đổi theo hướng nào? Các nhà tương lai học còn có ý kiến khác nhau. Có người cho rằng sẽ xuất hiện xu hướng nhất tính hoá, tức là sự khác nhau giữa nam và nữ sẽ ngày càng ít đi. Cũng có người cho rằng, sẽ xuất hiện thời đại nữ tính hoá, tức là có nhiều đặc trưng nữ hơn. Lại có người cho rằng tương lai sẽ xuất hiện thế giới nam tính hoá, nữ sẽ cao lớn, khoẻ mạnh như nam. Trên thực tế các xu hướng này hiện nay đã lấp ló xuất hiện. Ví dụ con trai để tóc dài, mặc quần áo nữ, con gái để tóc ngắn, mặc quần áo nam. Tạp chí Mỹ "Ma lực" năm 1984 làm một cuộc điều tra, cho thấy phụ nữ Mỹ đã thay đổi giống nam giới, cũng vào quán bia nhậu nhẹt, thích đua xe, lại còn dùng quả đấm để tự vệ giống như nam giới, có thể quại nhau ngay.
Nhân tố nhân tạo cũng thúc đẩy sự biến động hỗn loạn của hai giới tính nam nữ. Trước đây không thay đổi được giới tính, người lưỡng tính là một thứ bệnh, nhưng ngày nay người ta có thể làm phẫu thuật thay đổi giới tính, tức là biến đổi nam thành nữ, nữ thành nam. Nam giới được cắt bỏ dương vật, túi tinh hoàn và được làm thêm âm đạo. Nữ giới được làm thêm dương vật. Số người làm phẫu thuật này trên thế giới hiện nay đã có vài chục ngàn người.
Liệu có thể xuất hiện một thế giới nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ không? Chúng tôi thừa nhận một số đặc trưng giới tính thứ hai có thể mất đi nhưng một số đặc trưng bên ngoài của hai giới tính sẽ không những không mất đi mà còn ngày càng nổi bật. Lý do là ở chỗ con người cải tạo bản thân mình theo một nguyên tắc thẩm mỹ nhất định. Mất sự khác biệt giữa hai giới tính, thế giới này sẽ tẻ nhạt vô vị, cuộc sống sẽ ảm đạm, quan hệ giữa hai giới tính chỉ còn một chuyện nhục dục trơ tráo, nguyên tắc thẩm mỹ của con người rất có thể sẽ thay đôi không ngờ tới. Ví dụ không còn coi nữ vú nở mông to, eo mảnh vai gầy là đẹp mà mặt to mày rậm, eo nở vai rộng mới là đẹp. Tiêu chuẩn đàn ông sẽ thay đổi, có thể môi hồng da trắng, mày thanh mắt nhỏ mới là đẹp, có khi còn tô son và tỉa lông mày. Nhưng dù thay đổi thế nào, nam vẫn là nam, nữ vẫn là nữ. Nam vẫn ngưỡng mộ con gái đẹp, nữ vẫn say mê chàng trai anh tuấn. Chỉ cần vẫn còn tồn tại sự kết hợp giữa hai giới thì sức hấp dẫn bên ngoài đó vẫn tồn tại.