Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 4
Tạo Ra Hoàn Cảnh Tốt Đẹp Cho Sinh Hoạt Tình Dục

Khi hứng tình con người thường cảm thấy người bừng bừng nóng quên hết mọi chuyện, mất nhận thức cần có đối với hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ có một đôi vợ chồng mới cưới đi du lịch, trú tại khách sạn. Buổi trưa hai vợ chồng chuyện trò nói vui vẻ, chợt bị kích thích, thế là ôm nhau lên giường quên cả đóng cửa buồng. Đúng lúc hai người đang quấn lấy nhau thì người phục vụ đẩy cửa bước vào đưa nước uống đến. Hai người giật nảy mình, cô vợ hoảng sợ hét lên, sau đó anh chồng bị chứng liệt dương. Một đôi vợ chồng khác tình cảm đằm thắm, cuộc sống rất mỹ mãn. Hôm đó là ngày nghỉ, vợ ở nhà giặt quần áo, chồng đứng ngắm vợ rồi bỗng nhiên cởi hết quần áo. Cả hai đều quên đóng cửa. Đúng lúc hai người sắp vào cuộc thì chợt có tiếng gõ cửa và có người đẩy cửa bước vào. Cô vợ nhanh trí vớ lấy cái chăn quấn kín lấy người. Anh chồng co dúm người, da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát, đứng ngây người như tượng gỗ, anh ta cũng gặp số phận như anh chồng nói trên, bị liệt dương, kéo dài trên 20 năm vẫn chưa chữa khỏi.
Hai ví dụ nói trên cho thấy muốn cho sinh hoạt tình dục thành công thì hoàn cảnh là điều kiện có tác dụng quyết định. Trước mỗi lần tính giao, trước hết phải kiểm tra xem hoàn cảnh lúc đó có kín đảo không, màn cửa sổ đã che kín chưa. Về mặt này không được sơ hở chút nào, cẩu thả sẽ dễ gây ra hậu quả xấu. Hai ví dụ trên đây đã chứng minh rõ.
Tiện đây xin nói thêm, bảo đảm hoàn cảnh làm tình được kín đáo không có nghĩa là không để buồng lưu thông thoáng đãng vì sau khi giao hợp cả hai thường ngủ ngay, không khí trong lành giúp cho giấc ngủ ngon, làm cho đại não và cơ thể được nghỉ ngơi tốt.
Một điều nữa cần chú ý là phải tạo ra một hoàn cảnh hết sức yên tĩnh. Tính giao không những tốn sức mà còn tốn cả thần kinh, đòi hỏi hai người phải tập trung cao độ. Cái hay của tập trung chú ý là để tận hưởng được khoái cảm tình dục. Nhược điểm của tính giao là dễ bị ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài, một khi đã bị ảnh hưởng là rất khó tập trung chú ý. Ví dụ trong nhà có máy điện thoại, đang làm tình với nhau thì chuông điện thoại kêu vang, giá nó chỉ kêu một lần thì còn chịu được, đằng này nó cứ kêu liên hồi, chắc chắn là bạn sẽ ngán ngẩm. Đợi đến khi hết tiếng chuông điện thoại bạn sẽ không tập trung chú ý được nữa, hết cả thú vui.
Hoàn cảnh có yên tĩnh không thường không do riêng bạn quyết định được. Ví dụ nhà bạn ở gần đường xe lửa hoặc đường ô tô, đúng lúc bạn đang ân ái thì có đoàn tàu hoặc ô tô chạy qua, có khi họ lại còn kéo còi nữa chứ, thế là bạn bị quấy rầy mất vui. Nhưng bạn đành chịu, chẳng lẽ lại vì bạn mà cắm một biển báo tạm dừng giao thông. Lại ví dụ như trong thời kỳ chiến tranh (loài người không hề ngừng sinh hoạt tình dục trong thời chiến tranh), đúng lúc hai vợ chồng đang tiến tới cao trào thì còi báo động rú lên. Máy bay của quân khốn khiếp cứ hay đánh phá vào ban đêm, bạn làm sao được. Trong đại chiến thế giới thứ hai, đã có nhiều người bị hoảng sợ mà mắc chứng liệt dương. Lại một ví dụ tương tự nữa, đêm tân hôn cô dâu chú rể tất phải quấn quít vui vẻ. Có người đùa dai đốt pháo ném vào buồng động phòng. Nếu lúc đó vợ chồng đang hú hí, tập trung chú ý cao độ thì rất có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Những trường hợp bất ngờ như vậy nhiều lắm nhưng vẫn có thể dự phòng các nhân tố gây rối dự kiến: Ví dụ như máy điện thoại, trước khi hành sự có thể nhấc ống nghe ra coi như máy bận. Nếu có con nhỏ, chú ý xem bé đã ngủ say chưa. Nếu có điều kiện, tốt nhất nên để bé ở buồng trẻ con hoặc cho nằm ở giường đơn trẻ em, đề phòng bé giật mình tỉnh dậy la khóc làm căn phòng mất yên tĩnh. Giữ yên tĩnh không thể là tuyệt đối. Có cặp vợ chồng thích mở nhạc trong khi làm tình. Họ thấy làm như vậy không gây rắc rối gì mà còn làm tăng thêm hưng phấn tình dục. Nói như vậy không phải là vô lý, có nhà tâm lý học cho rằng phần lớn những người đang trong thời kỳ phát đạt tình dục đều rất thích nghe nhạc. Ngoài nghe nhạc trong lúc làm tình, có người còn thích nghe các đĩa ghi âm thanh của giới tự nhiên, như tiếng sóng vỗ, chim hót, gió thì thào, mưa rơi thánh thót bên cửa sổ. Những âm thanh đó có thể khêu gợi người ta vọng tưởng tới giới đại tự nhiên làm cho cuộc sống thêm phần lãng mạn. Có người phát hiện làm tình trong đêm mưa dễ đạt tới cao trào, có lẽ do tác dụng của tiếng mưa rơi. Có người thích hoàn toàn yên tĩnh trong lúc giao hợp, cứ hễ có tiếng động quấy rối là họ cảm thấy chán ngán.
Một nhân tố bên ngoài cần tính tới là cái giường. Napoleon có quan niệm sau: "Cái giường là sàn khiêu vũ của tình yêu. Nói rõ hơn một chút, cái giường là sàn khiêu vũ làm tình. Trong đời một con người có khoảng 1/3 thời gian là nằm trên giường, không có lý do gì để coi thường cái giường. Sinh hoạt tình dục diễn ra trên liên quan đến sinh hoạt tình dục có thoải mái không. Giường nên trải đệm mềm nhưng cũng không nên mềm quá. Giường lò so của con người hiện đại không thích hợp lắm với chuyện làm tình, vì ta khó dùng sức, vả lại đệm có thể phát ra tạp âm khó nghe. Đệm nên có độ cứng nhất định. Chăn đệm gối khăn trải giường phải sạch sẽ, tốt nhất mới giặt chưa lâu, có mùi dễ chịu, có lợi cho tâm tình con người.
Cần chú ý nhiệt độ và độ ẩm trong buồng ngủ, thân thể trần truồng vẫn thấy thoải mái là được.
Nếu chú ý cả trang trí trong buồng, phải cố gắng tạo ra một bầu không khí hợp với yêu đương ân ái. Khi chọn đồ đạc và đồ dùng trong buồng ngủ, nên nhớ màu nóng (đậm nét) dễ làm cho con người vui vẻ, màu lạnh (nhạt) có thể giúp người ta bình tĩnh. Vì vậy màu chủ yếu dùng trong buồng ngủ là màu nóng. Đồ đạc bày trong buồng không nên thay đổi luôn nhưng vẫn nên có thay đổi nhỏ, như dịch chuyển vị trí của ghế sô pha hoặc tủ đầu giường có thể gây ra cảm giác mới mẻ làm con người phấn chấn. Trên tường đầu giường nên treo tranh, ảnh trang trí một vài vật phẩm mỹ nghệ nhỏ như vậy thường có thể kích thích tình cảm đẹp của con người. Về mặt này, người vợ nên phát huy hết sở trường, làm thế nào cho chồng luôn mồm khen “đẹp đấy”, “thú vị lắm" là thắng lợi rồi.
Khi giao hợp nên tắt đèn hay để sáng đèn? Về vấn đề này, nam nữ có ý kiến khác nhau. Nói chung nữ thích làm tình dưới ánh sáng mờ vì ánh sáng mờ giúp tập trung tình cảm. Nhưng đàn ông phần lớn đều thích bật đèn sáng nên hay mâu thuẫn với vợ, có thể do đó mà mất vui. Để đèn sáng hay tối, hai ý thích khác nhau đó của vợ chồng là do cơ chế cảm nhận tình dục của họ khác nhau tạo ra. Đối với nam mà nói, một phần lớn kích thích tố tình dục là do sự kích thích trực tiếp tạo nên, còn đối với nữ thì lại do âu yếm vuốt ve tạo nên. Nói một cách khái quát, cảm nhận của nam là cảm nhận của thị giác. Còn cảm nhận của nữ lại chìm đắm trong sự âu yếm vuốt ve. Do đó nam giới bao giờ cũng mở mắt trong khi giao hợp còn nữ thì lim dim đôi mắt. Người mở mắt tất nhiên thích đèn sáng, còn người nhắm mắt lại không thích đèn sáng, đó là chuyện thường tình. Ngoài ra nữ thích tắt đèn trong khi giao hợp có khi còn do thẹn thùng. Do tác dụng kiềm chế của xã hội, trong tiềm thức của họ đã hình thành quan niệm giao hợp là chuyện không đẹp mặt nên không muốn nhìn thấy động tác của chồng, càng không muốn chồng nhìn thấy mình tỏ ra hứng tình. Tắt đèn đi, không ai nhìn thấy ai, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi vợ chồng tranh cãi nhau về chuyện ánh sáng đèn, tốt nhất vợ nên nhường nhịn. Thị giác có tác dụng kích thích tình dục của chồng thì vợ cũng không nên khăng khăng giữ ý kiến riêng. Cũng giống như động tác vuốt ve sờ mó trước khi giao hợp, đối với chồng ít tác dụng, chồng không cần cái động tác “thủ dâm" đó vẫn cương cứng như thường, nhưng chồng vẫn không vì thế mà không vuốt ve vợ. Ngoài ra, nếu vợ xoá bỏ được tâm lý e thẹn thì sẽ thấy để đèn sáng hay lắm, dưới ánh sáng đèn vợ có thể thu được ấn
Chỉ biết để đèn sáng còn chưa đủ, phải chú ý độ sáng và màu sắc nữa. Theo nghiên cứu của các nhà tâm dục. Đèn sáng quá, mọ i thứ rõ mồn một, người ta dễ mất hứng thú. Đèn lờ mờ sáng mung lung tự nhiên sẽ tạo ra hiệu quả đê mê huyền ảo khiến con người say sưa, thú vị. Có người thắp nến khi làm tình, qua ánh sáng lung linh họ tìm được cảnh giới ảo mộng. Ánh sáng không những nên mờ mà còn nên có màu. Ánh đèn màu giống như một tấm màn trang trí lớn, có thể làm thay đổi toàn bộ gam màu của hoàn cảnh sinh hoạt tình dục. Nó làm cho mọi thứ cũ kỹ, quen thuộc hàng ngày bỗng nhiên trở nên mới lạ. Nếu có điều kiện, nên bố trí vài ngọn đèn màu trong buồng ngủ, có thể bật sáng từng cái một hoặc bật sáng tất cả hiệu quả sẽ rất khác thường làm cho tâm tình của bạn sẽ thay đổi không ngờ tới được.