Lời giới thiệu

Thân chào quí-vị bạn đọc.
-  Tôi từ đâu mà đến?
-  Sau khi chết tôi sẽ đi về đâu?
- Nếu đời người chỉ gói-ghém vào bốn chữ " sanh, lão, bệnh, tử " rồi hết, thì những bất-công trên đời sẽ như thế nào? Luật-pháp của loài người đâu có xử hoàn-toàn công-bằng những bất-công này.....
Đây là những câu hỏi mà chúng ta không giải-đáp được thỏa-đáng.
Tôi xin giới-thiệu với quí-vị bạn đọc, một tuyệt tác-phẩm có đầy-đủ thẩm-quyền để trả lời những câu hỏi nêu ở phía trên. Tuyệt tác-phẩm này còn cho chúng ta biết kết-cuộc của nhân-loại sẽ ra sao nữa.
KINH-THÁNH, Lời của Đức Chúa Trời ( hay là của Thượng Đế ), cho chúng ta biết về '' Lịch-sử của loài người dưới mắt Đức Chúa Trời ".
KINH-THÁNH gồm có hai phần: Cựu Ước và Tân Ước.
Phần Cựu Ước cho chúng ta biết về buổi sáng thế, về nguồn-gốc của tội-lỗi, về chương-trình Cứu-Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người.
Phần Tân Ước cho chúng ta biết về cuộc đời của Chúa Jésus-Christ, là Đức Chúa Trời mang lấy hình-hài của con người để chịu chết đền tội thay cho bạn, cho tôi và cho nhân-loai, là Đấng đã sống lại và là Đấng sẽ xét-xử công-bình mỗi một ngườii trong nhân-loại.
Trong khi đọc Kinh-Thánh, nếu các bạn có những thắc-mắc nào xin cứ việc gởi đến hộp thơ: vtl0108@msn.com. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn một cách chân-thật nhất.
VTLiêm